Trung ương Cục miền Nam là niềm tự hào của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025) và hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025), ngày 22-7, tại Tân Biên (Tây Ninh), Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (1960 - 2025). Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình gặp mặt.
Trong không khí trang trọng và xúc động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Cách đây 65 năm, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (TƯCMN)- một bộ phận đặc biệt tinh nhuệ của lực lượng CAND Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ cách mạng.
Nơi đây, Ban An ninh TƯCMN đã tổ chức, lãnh đạo lực lượng An ninh miền Nam và cán bộ Công an từ mọi miền của Tổ quốc chi viện chiến trường miền Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động "bình định", "chiêu hồi" của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của TƯCMN. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục, lực lượng an ninh miền Nam tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan trọng yếu của Mỹ - ngụy ở các đô thị miền Nam và các vùng nông thôn, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong các phong trào "diệt ác trừ gian", "bảo mật phòng gian"… góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lần lượt đánh bại các chiến lược "Chiến tranh đơn phương", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ, làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch, đưa chiến lược tiến công của cách mạng miền Nam lên bước phát triển mới, tiến tới cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh TƯCMN trở thành niềm tự hào của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, thời gian tới, lực lượng CAND sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc…
Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh TƯCMN, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh TƯCMN (Tân Biên, Tây Ninh). Dâng hương trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh TƯCMN.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tặng quà tri ân các đồng chí nguyên cán bộ Ban An ninh TƯCMN, cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam; thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Ban An ninh TƯCMN.
N.Đ.M